Tạm dừng khai thác mỏ đá Mường Ảng, Điện Biên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:00 GMT+7

Khối lượng của tảng đá nặng hàng chục tấn đã làm hư hại hệ thống hộ lan tại km41+200, quốc lộ 279. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên quyết định tạm dừng hoạt động nổ mìn, khai thác đá tại mỏ đá Mường Ảng 4 nằm trên đèo Tằng Quái.

Sáng 27/9, một tảng đá khối lượng hàng chục tấn đã lăn xuống quốc lộ 279. Nguyên nhân do việc nổ mìn của đơn vị khai thác đá tại đây. Tuy không xảy ra thương vong, thiệt hại về người nhưng sự cố đã làm hư hỏng một phần hộ lan tại tuyến đường, gây ách tắc trên tuyến quốc lộ. 

Lực lượng chức năng đang kiến nghị tỉnh Điện Biên thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của mỏ đá trên.

“Tử thần” rình rập ở mỏ khai thác đá núi “Tử thần” rình rập ở mỏ khai thác đá núi

VTV.vn - Nếu gọi những đồng tiền phu đá kiếm được sau 1 ngày vắt kiệt sức trên núi là những đồng tiền xương máu cũng chẳng sai bởi sự an toàn trên vách núi giống như trò may rủi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khai thác mỏ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước