Thái Lan hoãn Tết Songkran vì dịch COVID-19

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 06:00 GMT+7

Người dân tham gia lễ hội té nước trong Tết Songkran ở Bangkok, Thái Lan, ngày 13/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN.

VTV.vn - Quyết định trên được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra ngày 16/3 tại cuộc họp của Trung tâm Xử lý dịch bệnh COVID-19.

Lý do Thái Lan hoãn kỳ nghỉ Tết Songkran hay Lễ hội té nước từ ngày 13/4-15/4 nhằm hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu sự di chuyển của người dân và du khách quốc tế, qua đó giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thời điểm nghỉ bù sẽ được công bố sau.

Ngày 16/3, Thái Lan đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát, với 33 trường hợp, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 147.

Mỹ đóng cửa trường học tại nhiều bang do dịch COVID-19 Mỹ đóng cửa trường học tại nhiều bang do dịch COVID-19 COVID-19 đe dọa niềm tự hào 'không biên giới' của Liên minh châu Âu COVID-19 đe dọa niềm tự hào "không biên giới" của Liên minh châu Âu Kazakhstan áp đặt tình trạng khẩn cấp 1 tháng do COVID-19 Kazakhstan áp đặt tình trạng khẩn cấp 1 tháng do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước