Tháng 10/2020, hoàn thành đường vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm

Thái Thanh - Việt Anh - Khiếu Minh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Hà Nội đang xây dựng tiếp đường vành đai dưới thấp chạy qua hồ Linh Đàm.

Tại Hà Nội, đường vành đai 3 có cả tuyến trên cao và tuyến dưới thấp. Cả hai tuyến đều có lưu lượng ô tô, xe máy rất cao. Tuy nhiên, nếu đường trên cao từ Mai Dịch chạy thẳng tới cầu Thanh Trì, tuyến dưới thấp chỉ dừng ở khu vực Linh Đàm.

Theo thông tin mới nhất của Ban quản lý dự án, công trình đường vành đai dưới thấp chạy qua hồ Linh Đàm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, dự kiến vào dịp 10/10. Khi đó, nơi đây sẽ là ngã tư thay vì ngã ba như hiện nay. Thay vì phải rẽ trái hoặc rẽ phải, đi vào các phố của khu đô thị Linh Đàm vốn nhỏ hẹp, người dân có thể đi thẳng ở phía dưới và ra đường Giải phóng để đi về các tỉnh phía Nam hoặc đi tới cầu Thanh Trì.

Dự án cũng sẽ xây dựng hai cầu vượt để ô tô từ khu vực Linh Đàm có thể đi lên được đường vành đai 3 trên cao, thay vì phải đi mất khoảng 3km nữa xuống khu vực bến xe Nước Ngầm để đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khi dự án hoàn thành, ở chiều ngược lại, ô tô từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng có thể đi xuống khu Pháp Vân thay vì phải chạy đến đường Nguyễn Trãi rồi quay ngược lại, hoặc xuống ngay từ Pháp Vân rồi đi về đây.


Xây dựng đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3 Xây dựng đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước