Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo do lo ngại virus Corona

Lê Tuyển, Hoàng Hải (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 30/01/2020 08:34 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán, tài chính Mỹ chứng kiến nhiều cung bậc trầm, bổng khác nhau do ảnh hưởng của virus Corona.

Trong những ngày qua, thị trường chứng khoán Mỹ nhiều lần chao đảo trước tin tức virus Corona mới có nguy cơ ngày càng bùng phát. Tuy nhiên, trong 2 ngày trở lại đây, các chỉ số chính đã bật tăng trở lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc phiên họp đầu năm vào đêm qua với tuyên bố giữ nguyên lãi suất. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính quý của các tập đoàn lớn như Apple, McDonald's cũng tiếp thêm cho thị trường những tín hiệu tích cực.

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua (29/1) trên sàn New York, 2/3 chỉ số chính tăng điểm nhẹ. Riêng chỉ số S&P 500 chuyển sang sắc đỏ khi chốt phiên.

Các chuyên gia tài chính dự đoán, xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán có thể chỉ trong ngắn hạn trước nguy cơ bùng phát của virus Corona mới.

Tại Mỹ, việc sàng lọc bệnh nhân nhiễm virus này đã được mở rộng từ 5 cho tới 20 sân bay. Một loạt hãng hàng không của quốc gia này cũng cân nhắc việc đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Riêng United Airlines - hãng có số lượng chuyến bay đến Trung Quốc nhiều nhất, đã đưa ra kế hoạch cụ thể, khi lệnh hủy chuyến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 - 8/2.

Theo dự đoán của các chuyên gia, mức độ bùng phát của virus Corona mới sẽ chính thức bước vào cao điểm khi Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona Phần Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona

VTV.vn - Ngày 29/1, Phần Lan đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona mới. Người này là một du khách Trung Quốc đến từ Vũ Hán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước