Thiếu máy thở trong cuộc chiến chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 06:37 GMT+7

VTV.vn - Máy thở rất quan trọng trong việc giữ lại mạng sống cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng nhưng đang có nguy cơ cạn kiệt tại nhiều nước trong khi đại dịch lan rộng, khó lường.

New York hiện đang là tâm dịch lớn nhất nước Mỹ nhưng ngày 3/4, Thống đốc bang này, Andrew Cuomo đã phải lên tiếng cảnh báo với tốc độ sử dụng máy thở cho bệnh nhân nhiều như hiện nay, bang chỉ còn đủ máy dùng thêm 6 ngày nữa.

New York chỉ còn 2.200 máy thở dự trữ trong khi mỗi ngày phải dùng máy cho khoảng 350 bệnh nhân mới. Một điều hiển nhiên là những người nhiễm COVID-19 ở mức nặng sẽ tử vong nếu không có máy thở.

Anh còn đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiều hơn thế. Ước tính Anh sẽ cần hàng chục ngàn máy thở ở giai đoạn đỉnh dịch, trong khi nước này hiện chỉ có khoảng hơn 8.000 chiếc.

Tình hình ở các nước kém phát triển còn nghiêm trọng hơn.

Các công ty sản xuất máy thở của Đức, Thụy Sỹ đã đẩy công suất tăng 30%-40% nhưng cũng khó mà đáp ứng nhu cầu của các nước trong thời gian gấp rút như thế.

Dịch COVID-19: New York sắp cạn nguồn máy thở dự trữ Dịch COVID-19: New York sắp cạn nguồn máy thở dự trữ Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu Anh cải tiến máy thở để điều trị bệnh nhân nặng Anh cải tiến máy thở để điều trị bệnh nhân nặng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước