Thờ ơ với nạn nhân bị tai nạn sẽ bị xử lý

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 09:43 GMT+7

VTV.vn - Quy định xử phạt đã có từ lâu nhưng thực tế hành vi vi phạm pháp luật cũng như đáng lên án về mặt đạo đức này vẫn rất phổ biến.

Gần đây nhất là vụ một lái xe taxi đã bỏ mặc nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra ngày 25/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế taxi là Đặng Tấn Phú, 48 tuổi, quê Bến Tre. Hiện tài xế này đã bị cho nghỉ việc chờ quyết định điều tra. 

Nhiều ý kiến cho rằng, có thể nạn nhân đã không tử vong nếu được trợ giúp cấp cứu kịp thời. Thực tế thời gian qua không ít các vụ tai nạn xảy ra cho thấy những người liên quan đến vụ việc hoặc ngay cả những người tận mắt chứng kiến cũng thờ ơ với nạn nhân. Dù do bất kỳ lý do gì thì việc bỏ mặc người bị nạn cũng bị coi là vi phạm pháp luật và rất đáng lên án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước