Thủ tướng Anh cam kết giảm số người nhập cư nếu đắc cử

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/12/2019 06:30 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cam kết giảm số người nhập cư vào nước này nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Tuy nhiên ông khẳng định không phản đối việc cho phép người nước ngoài làm việc và sinh sống ở Anh.

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News, ông Johnson tuyên bố trọng tâm chính sách của ông là sẽ cắt giảm số lượng người di trú không có kỹ năng, nhưng sẽ trao cơ hội cho những lao động lành nghề đến Anh.

Chính phủ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 12/12 tới nhằm giúp Đảng Bảo thủ có được thế đa số vững chắc tại Quốc hội. Mục tiêu là nhằm thông qua thỏa thuận Brexit với EU và hoàn tất tiến trình đã kéo dài suốt 3 năm qua.

Các thăm dò trước thềm bầu cử đều cho thấy Đảng Bảo thủ dẫn đầu với khoảng 42% phiếu ủng hộ.

Thủ tướng Anh ủng hộ việc đánh thuế giới công nghệ Thủ tướng Anh ủng hộ việc đánh thuế giới công nghệ

VTV.vn- Bất chấp những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Pháp quanh việc đánh thuế giới công nghệ, Thủ tướng Anh Johnson cho biết ông ủng hộ việc áp dụng một sắc thuế tương tự tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước