Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 09:23 GMT+7

Ông Giuseppe Conte. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính trường Italy rơi vào tình trạng bất ổn sau khi Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo ý định từ chức vào chiều 20/8.

Đến tối cùng ngày, đơn từ chức của ông Giuseppe Conte đã được Tổng thống Italy chấp thuận. Liên minh cầm quyền giữa đảng dân túy Phong trào 5 sao và đảng cực hữu Liên đoàn đã tan vỡ, Italy rơi vào khủng hoảng chính trị. Chính phủ Italy đã tan rã sau 14 tháng phe cực hữu cùng phe dân túy nắm quyền.

Mâu thuẫn giữa hai phe này đã âm ỉ từ lâu. Hai đảng này khi còn ở vị thế đối lập đã luôn mạnh mẽ chỉ trích mọi quyết định của Chính phủ Italy. Tuy nhiên, khi cả hai thắng cử và cùng nhau lập chính phủ, chính phủ đó đã lúng túng trong nhiều vấn đề. Đường hướng của chính phủ này không do Thủ tướng quyết định mà trên thực tế là trong tay Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Matteo Salvini, lãnh đạo phe cực hữu.

Italy có thể sẽ phải bầu cử trước hạn, khó có thể dự đoán cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc ra sao. Các đảng truyền thống trung tả và trung hữu không được lòng cử tri, còn các đảng mới nổi dân túy và cực hữu mới nắm quyền lần đầu đã tỏ ra bất lực. Cuối tuần này, Hội nghị Thượng đỉnh của 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ diễn ra tại Pháp, khi Thủ tướng Giuseppe Conte từ chức, chưa rõ ai sẽ đại diện cho Italy tại hội nghị thường niên quan trọng này.


Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni từ chức Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni từ chức

VTV.vn - Ngày 24/3, Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước