Thủ tướng từ chức, Italy có khả năng bầu cử sớm?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/12/2016 20:13 GMT+7

VTV.vn - Với việc hơn 60% người dân Italy phản đối tiến hành cải cách hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hôm 4/12, Thủ tướng Matteo Renzi đã tuyên bố sẽ từ chức.

Ngay sau quyết định của ông Matteo Renzi, các đảng đối lập đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm trước thời hạn.

Trong số các chính trị gia kêu gọi bầu cử sớm có ông Beppe Grillo - lãnh đạo đảng Phong trào 5 sao, chủ trương phản đối cải cách hiến pháp và mong muốn đất nước hình chiếc ủng nối gót Anh rời Liên minh châu Âu. Theo thăm dò dư luận, hiện nay, đảng này chỉ xếp sau đảng Dân chủ cầm quyền của ông Renzi về tỷ lệ ủng hộ. 

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, khả năng bầu cử sớm là khá thấp do sự phản đối của Quốc hội. Sau khi ông Renzi từ chức, nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Italy Mattarella sẽ dàn xếp thành lập một chính phủ mới nhằm mục tiêu thông qua ngân sách quốc gia cho năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước