Thượng viện Anh ngăn chặn Brexit không thỏa thuận

Phương Huyền - Anh Dũng - Phạm Chiến (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ bảy, ngày 07/09/2019 06:32 GMT+7

Thủ tướng Anh (giữa). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chiều 6/9 (theo giờ Anh, tối 6/9 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Anh đã thông qua dự luật ngăn chặn khả năng Anh rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận.

Như vậy, cả Thượng viện và Hạ viện Anh đã thông qua dự luật trên. Dự kiến, vào ngày 9/9 tới, dự luật sẽ được Nữ Hoàng Anh phê chuẩn và chính thức có hiệu lực.

Với sự đồng ý của đa số thượng nghị sỹ, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật mà không có đề xuất chỉnh sửa. Trước đó, dự luật này đã nhận được đa số phiếu ủng hộ ở Hạ viện. Mục đích của dự luật nhằm ngăn chặn một Brexit không thỏa thuận vào ngày 31/10 tới. Theo đó, dư luật sẽ buộc Chính phủ Anh phải đề nghị Liên minh châu Âu kéo dài thời hạn Brexit thêm 3 tháng, đến ngày 31/01/2020, trong trường hợp Anh không thể đạt được một thỏa thuận với EU trước ngày 19/10. 

Thủ tướng Anh đã chỉ trích gay gắt dự luật và gọi đây là "dự luật đầu hàng", tước đi cơ hội để Anh đàm phán một thỏa thuận với EU. Để giải quyết bế tắc trong tiến trình Brexit, Chính phủ Anh đã đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Tuy nhiên, đề xuất này cũng không được Quốc hội thông qua.

Dự kiến, ngày 9/9, Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội tổ chức bầu cử sớm. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, lãnh đạo các đảng đối lập đã tuyên bố sẽ tiếp tục bỏ phiếu chống lại đề nghị này của Chính phủ.


Brexit “cứng” hay 'mềm' - Kịch bản nào cho cuộc chia tay Anh - EU? Brexit “cứng” hay "mềm" - Kịch bản nào cho cuộc chia tay Anh - EU?

VTV.vn - Hạ viện Anh đã thông qua dự luật mới nhằm trì hoãn Brexit để tránh kịch bản ra đi không thỏa thuận (Brexit "cứng").


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước