Tiếp tục trì hoãn thời hạn Brexit

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/10/2019 06:48 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 22/10, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật Brexit, tuy nhiên đã bác thời gian biểu thông qua dự luật này.

Các nghị sĩ khẳng định cần thêm thời gian để xem xét dự luật. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Boris Johnson đã phát đi tín hiệu cho thấy ông chấp nhận sẽ phải lùi ngày nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau ngày 31/10.

Theo truyền thông Anh, Thủ tướng Johnson đã gọi điện cho lãnh đạo các nước EU bày tỏ ông sẽ không chấp nhận hoãn Brexit thêm 3 tháng và để ngỏ khả năng gia hạn khoảng 10 ngày sau ngày 31/10, để Hạ Viện có thêm thời gian thông qua dự luật.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết ông sẽ đề nghị với lãnh đạo các nước EU đồng ý hoãn Brexit sau thời hạn 31/10, để tránh Brexit không có thỏa thuận.

Thế khó của Thủ tướng Anh trong việc gia hạn Brexit Thế khó của Thủ tướng Anh trong việc gia hạn Brexit

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gửi một bức thư tới Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu gia hạn thỏa thuận Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước