Tín hiệu lạc quan từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/10/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là một điểm nhấn trong ngày thứ hai của đợt đàm phán lần này.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được nối lại trong ngày 11/10. Nếu như trước đây, các cuộc thảo luận hầu như chỉ là giữa Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc với Đại diện thương mại hay Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, thì lần này, một cuộc gặp đặc biệt đã được thu xếp. Đó là cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả hai bên đang tìm cách để chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài và gây nhiều tổn thất.

Tổng thống Mỹ đã gửi đi thông điệp lạc quan về triển vọng đàm phán sau ngày làm việc đầu tiên khởi đầu thuận lợi.

Trong ngày đàm phán đầu tiên ngày 10/10, những hình ảnh truyền thông ghi lại được là ông Lưu Hạc cười rất tươi khi bắt tay đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin trước khi bắt đầu vào đàm phán. Những lo ngại về việc phía Trung Quốc có thể rời đàm phán sớm hơn dự kiến đã không xảy ra.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nhận định đàm phán có mang lại kết quả hay không bởi kịch bản những tín hiệu tích cực trước đàm phán để rồi ra về tay không đã từng xảy ra nhiều lần trước đó.

Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc Triển vọng đàm phán Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy thị trường chứng khoán Triển vọng đàm phán Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ - Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận tránh thao túng tiền tệ Mỹ - Trung Quốc có thể đạt thỏa thuận tránh thao túng tiền tệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước