Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 10:24 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu đó cũng là điều Tổng thống Mỹ mong muốn.

Tổng thống Putin khẳng định, đối thoại luôn là điều cần thiết và Nga sẵn sàng cho đối thoại. Nếu các đồng nghiệp Mỹ thực sự thể hiện mong muốn và sự quan tâm, Moskva luôn đáp ứng tương ứng với khả năng sẵn sàng từ phía đối tác.

Tổng thống Nga Putin nói: "Ở thời điểm này người đứng đầu nước Mỹ sẽ xem xét các yêu cầu của chiến dịch tranh cử mà ông tham gia. Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ không đơn giản trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng ngay khi đồng nghiệp sẵn sàng, chúng tôi sẽ đáp ứng điều này theo cách tương tự".

Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin cho rằng, ông và người đồng cấp Mỹ "có nhiều điều để nói", nhất là về giải trừ vũ khí và an ninh quốc tế. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ cuối cùng sẽ hiểu được việc áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga là một sai lầm lớn.

Thiện chí đối thoại của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gặp người đồng cấp Nga bên lề Hội nghị G20 tại Nhật Bản vào tuần tới. Nhiều chuyên gia kỳ vọng vào quyết tâm đối thoại và hợp tác giữa Moskva và Washington.

Triển vọng cuộc gặp Nga - Mỹ bên lề Hội nghị G20 Triển vọng cuộc gặp Nga - Mỹ bên lề Hội nghị G20

VTV.vn - Việc cả hai vị Tổng thống cùng tham dự Hội nghị G20, không loại trừ hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc tiếp xúc chớp nhoáng nhưng đó không phải là "cuộc gặp thực sự".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước