Tổng tuyển cử trước thời hạn ở Hy Lạp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 07:35 GMT+7

Thủ tướng Alexis Tsipras. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (7/7), Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Cuộc tổng tuyển cử này được tiến hành sớm 3 tháng theo lời kêu gọi của Thủ tướng Alexis Tsipras.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đảng cánh tả Syriza của ông Tsipras thất bại nặng nề trước Đảng Dân chủ mới đối lập, trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi Hy Lạp kết thúc 3 gói cứu trợ tài chính liên tiếp của quốc tế.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử, nhiều khả năng Đảng Dân chủ mới sẽ dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử hôm nay.

Hy Lạp sẽ bầu cử sớm vào tháng 7 Hy Lạp sẽ bầu cử sớm vào tháng 7

VTV.vn - Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đã nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Alexis Tsipras về việc giải tán Quốc hội, tiến hành cuộc bầu cử sớm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước