Trung Đông kêu gọi ngăn dịch bệnh thông tin về COVID-19

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 15:02 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều trang báo tại Trung Đông, bên cạnh ngăn chặn dịch COVID-19, ngăn chặn sự hoảng loạn lây lan cũng không thể kém phần ưu tiên.

Trạng mạng Mạng lưới tài chính Trung Đông, Bắc Phi cho rằng, sự sợ hãi thiếu căn cứ có thể làm méo mó cuộc chiến chống lại lại dịch bệnh COVID-19. Bài học kinh nghiệm vẫn còn đó. Năm 2014, khi dịch Ebola bùng phát, người ta chứng kiến tình trạng đổ xô đi mua quần áo bảo hộ hay khẩu trang, dù thực tế nó không cần thiết để chống lại dịch bệnh.

Trong thời buổi những lời đồn thổi được lan truyền với tốc độ Internet, sự sợ hãi thiếu căn cứ sẽ còn có thể khiến người dân nhận thức sai lầm về dịch bệnh, hay thậm chí mất niềm tin vào các biện pháp đối phó của chính quyền.

Lên mạng xã hội những ngày này, nhiều người sẽ thấy tràn ngập các dòng trạng thái về COVID 19. Đa phần là những lời cảm thán lo lắng hay những bình luận không mấy tích cực.

Báo Daily Shaba của Thổ Nhĩ Kỳ nêu quan điểm, đương nhiên người ta cần phải quan ngại với COVID-19, nhưng hãy quan ngại như cách mà chúng ta đang quan ngại với rất nhiều chủng cúm khác. Với cúm mùa, chỉ riêng tại Mỹ ước tính có khoảng 8.000 người đã thiệt mạng trong mùa cùm vừa qua. Nếu tính cả nước khác,thì con số tử vong còn cao hơn gấp nhiều lần.

Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, những thông tin thiếu chuẩn xác, tin giả đang lan truyền với tốc độ nhanh hơn virus. Đây là lúc mà mỗi người phải đối mặt với sự lựa chọn: "Chúng ta có thể cùng nhau ứng phó với một kẻ thù chung và nguy hiểm hay không? Hay chúng ta sẽ để cho nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và sự vô căn cứ đánh lạc hướng và chia rẽ chúng ta?".

Trong đợt dịch COVID-19 lần này, có một thứ dịch bệnh khác được nhiều phương tiện truyền thông nhắc đến, người ta gọi nó là "infodemic" (dịch bệnh thông tin).

Theo trang mạng Development Discorse (Ấn Độ), người ta có thể có những quan điểm khác biệt về các vấn đề chính trị, xã hội, nhưng với y tế, sự thực chỉ có một. Điều cần thiết trong lúc này, là phải thiết lập cho được những cơ chế về đưa tin về y tế trên Internet. Như vậy, cuộc chiến chống lại những căn bệnh truyền nhiễm như COVID-19 mới trở nên hiệu quả.

Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hợp tác để ngăn dịch COVID-19 lây lan Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân hợp tác để ngăn dịch COVID-19 lây lan

VTV.vn - Ngày 22/2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã tuyên bố nhận trách nhiệm khi để bùng phát dịch COVID-19 tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước