Trung Quốc nới lỏng hạn chế đi lại tại tỉnh Hồ Bắc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/03/2020 07:00 GMT+7

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 9/3/2020. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Ngày 10/3, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ nới lỏng hạn chế đi lại tại tỉnh Hồ Bắc, sau khi có những dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19.

Những người dân có tình trạng sức khỏe tốt sẽ được phép tự do di chuyển tại khu vực vốn là nơi khởi phát dịch COVID-19 hồi tháng 12/2019. 

Tỉnh Hồ Bắc sẽ đưa vào sử dụng một ứng dụng trên điện thoại di động để giám sát sức khỏe y tế cộng đồng và mỗi cư dân của tỉnh sẽ được cấp mã sức khỏe để truy cập.

Đây là quyết định để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp trong toàn tỉnh Hồ Bắc, sau 2 tháng phong tỏa vì dịch COVID-19.

Đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến tại Hồ Bắc Đóng cửa tất cả bệnh viện dã chiến tại Hồ Bắc

VTV.vn - Số ca bệnh giảm mạnh liên tiếp, chính quyền Trung Quốc quyết định đóng cửa những bệnh viện dã chiến cuối cùng ở tâm dịch Hồ Bắc kể từ ngày hôm nay (10/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước