Từ nửa cuối tháng 3, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ giảm dần

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/01/2020 09:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế giảm dần, từ nửa cuối tháng 3 đến giữa năm nay.

Nguyên nhân xâm nhập mặn ở ĐBSCL giảm dần được xác định là do trong tháng 2 tới, dòng chảy trên sông Mekong về Đồng bằng sông Cửu Long dự báo sẽ tương đương so với trung bình nhiều năm. 

Từ khoảng giữa tháng 3, lưu lượng dòng chảy về trạm Kratie, Campuchia cũng sẽ tăng do các hồ xả nước theo quy luật nhiều năm gần đây.

ĐBSCL: Nước mặn xâm nhập sâu ĐBSCL: Nước mặn xâm nhập sâu

VTV.vn - Dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long ngay ở tháng 1 và 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước