Tỷ lệ sinh thấp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 06:51 GMT+7

Y tá chăm sóc trẻ sơ sinh trong một bệnh viện ở Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hiện tại, Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp, trong khi tỷ lệ già hóa tăng.

Thực trạng này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Á này trong thời gian tới.

Các số liệu cho thấy, thành phố Deajeon của Hàn Quốc là khu vực có tỷ lệ sinh thấp nhất. Tỷ lệ sinh tại đây chỉ đạt 0,84% trong quý III/2019. Tình trạng này đã dẫn tới việc thiếu hụt học sinh tại các trường mầm non tại Hàn Quốc dù các đợt đăng ký cho học kỳ mới đã kết thúc. Tại Deajion, có tới khoảng 50% số trường không đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Thậm chí, có trường chỉ có đúng một học sinh đăng ký nhập học. Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng trên có thể sẽ gây ra những hệ lụy về nhân khẩu học trong tương lai.


Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc thấp kỷ lục Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc thấp kỷ lục

VTV.vn - Tỷ lệ tăng dân số của Hàn Quốc trong năm 2017 sẽ ở mức thấp nhất từng được ghi nhận, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ trong việc khuyến khích tăng dân số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước