Việt Nam xây dựng nền quốc phòng hòa bình, tự vệ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/12/2019 09:09 GMT+7

VTV.vn - Trong nhiều diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch từng nhấn mạnh tới chủ trương của Việt Nam là từng bước hiện đại hóa quân đội để tự vệ.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán chủ trương hiện đại hóa nâng cao khả năng chiến đấu và chiến thắng để quân đội luôn đủ năng lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho sự phát triển đất nước.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã có cuộc trao đổi với phóng viên VTV về chủ đề này.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch khẳng định: "Bản chất quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ, mục đích của hiện đại hóa quân đội không gì khác là để tự vệ và đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hiện đại hóa quân đội để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và hợp tác giải quyết các thách thức an ninh chung trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới tiếp tục biến động phức tạp.

Hiện đại hóa quân đội đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, kết hợp hài hòa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, được tiến hành theo từng bước hợp lý.

Việt Nam xây dựng nền quốc phòng hòa bình, tự vệ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Hiện đại hóa quân đội gắn liền với đổi mới cơ cấu tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm, phù hợp với phương châm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; ưu tiên cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên không, trên biển, các khu vực biên giới, hải đảo; trong đó luôn coi yếu tố con người là nền tảng, có vai trò quyết định sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam".

"Bản chất hòa bình và tự vệ của quốc phòng Việt Nam được thể hiện trong Chiến lược quân sự, quốc phòng theo đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy bằng biện pháp hòa bình; tạo lập và củng cố niềm tin bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc; bảo đảm bình đẳng cùng có lợi; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường vị thế và độc lập dân tộc, tự chủ của đất nước.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam đề cập đến phương châm đấu tranh quốc phòng, phản ánh rõ nét bản chất hòa bình và tự vệ của quốc phòng Việt Nam đó là: Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời, yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm.

Việc củng cố và phát triển sức mạnh quốc phòng, đủ khả năng răn đe và đánh thắng mọi hành động xâm lược và chiến tranh không nhằm xâm phạm hay đe dọa bất cứ quốc gia nào. Việt Nam luôn khát khao có hòa bình và ổn định để phát triển đất nước, chúng ta quyết tâm bảo vệ nền hòa bình đó bằng sức mạnh của cả dân tộc, bằng mọi lực lượng và biện pháp, nếu chúng ta buộc phải cầm súng thì đó cũng là vì hòa bình của đất nước chúng ta" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ

VTV.vn - Việt Nam chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước