WHO cảnh báo hậu quả của dỡ bỏ các biện pháp ngăn COVID-19 sớm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/04/2020 08:35 GMT+7

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

VTV.vn - Ngày 10/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo việc dỡ bỏ các biện pháp ngăn virus lây lan quá sớm có thể châm ngòi cho làn sóng mới của dịch COVID-19.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng các quốc gia nên thận trọng trong việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, ngay cả khi các biện pháp này ảnh hưởng tới kinh tế.

Dịch bệnh đang có diễn biến chậm lại ở một số nước châu Âu, tuy nhiên hiện các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu lục này như Tây Ban Nha và Italy đều đang nới lỏng một số biện pháp ngăn virus lây lan, trong khi lệnh đóng cửa vẫn đang được duy trì.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga tăng nhanh, lên gần 12.000 người Số ca nhiễm COVID-19 ở Nga tăng nhanh, lên gần 12.000 người

VTV.vn - Ngày 10/4, Nga đã ghi nhận gần 1.800 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở nước này lên đến gần 12.000 người tại 82 vùng miền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước