Xâm nhập mặn có xu hướng tăng dần

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 06:27 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Từ hôm nay (6/3) đến giữa tháng 3, xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng dần.

Trong đó, xâm nhập mặn có thể đạt mức cao nhất từ ngày 11 - 13/3. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 - năm hạn mặn kỷ lục. Sản xuất và sinh hoạt của người dân sẽ bị ảnh hưởng lớn. 

Trong đợt mặn cao điểm này, các địa phương được khuyến cáo hạn chế tưới để giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Sau đó, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần đến cuối tháng 3.

Hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL bước vào cao điểm Hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL bước vào cao điểm

VTV.vn - Đúng như dự báo, mùa khô năm nay ĐBSCL lại tiếp tục đối diện với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước