Cảnh báo cao điểm xâm nhập mặn ở ĐBSCL từ 23 - 25/2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 06:13 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (23/2), các tỉnh ĐBSCL sẽ bước vào đợt cao điểm xâm nhập mặn thứ hai của tháng này. So với đợt đầu tháng này, ranh mặn sẽ vào ít hơn từ 3 - 5km.

Cao điểm xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài 3 ngày, từ hôm nay đến 25/2. Trên các sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, ranh mặn 4 gram/lít. Đây là mức mà cây lúa không thể chịu được, mặn sẽ lấn sâu vào 80 - 90km.

Sau ngày 25/2, độ mặn sẽ giảm dần trên các sông. Khoảng 29/2 - 6/3, nguồn nước ngọt có khả năng xuất hiện ở khu vực cách biển khoảng 50km trở lên. Người dân cần tranh thủ lấy và tích trữ nước ngọt.

Xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp Xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp

VTV.vn - Hạn mặn tại ĐBSCL khiến thiệt hại khoảng 29.700 hecta, chiếm 7% diện tích vụ Đông Xuân, độ mặn trên các con sông đã giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp trong 2 tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước