“Xử nghiêm sai phạm ở dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 09:02 GMT+7

Đầu tàu chuyên dụng chạy thử tải kỹ thuật trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

VTV.vn - Thủ tướng đã đưa ra yêu cầu trên với Bộ GTVT xem xét khi đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào sử dụng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT xem xét đưa dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào sử dụng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Hiện nay, tổng thầu của dự án là Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đã đề xuất mốc thời gian dự kiến hoàn thành công tác nghiệm thu, chuyển giao dự án là vào ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, mốc thời gian này khó khả thi vì báo cáo của tổng thầu còn nhiều nội dung chưa chi tiết. 

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông khởi công từ 2011, tới nay đã 8 lần bị lỡ tiến độ hoàn thành.

Chỉ vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo an toàn Chỉ vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo an toàn

VTV.vn - Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác trong năm nay, nếu bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đây là yêu cầu của PTTg Trịnh Đình Dũng đối với Bộ trưởng Bộ GTVT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước