Theo McKinsey, công ty tư vấn quản trị và chiến lược toàn cầu của Mỹ đưa ra dự báo, châu Á có thể cần đầu tư tới 1.000 tỷ USD mỗi năm trong vòng 15 năm tới. McKinsey dự báo, nhu cầu năng lượng của châu Á vào năm 2040 có thể cao hơn 15% so với dự báo được đưa ra cách đây một năm. Khu vực này dự kiến đóng góp khoảng 70% mức tăng nhu cầu năng lượng trên toàn cầu, do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, hoạt động công nghiệp và nhu cầu làm mát. Đầu tư điện mặt trời và điện gió tại châu Á có thể đạt khoảng 300 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2040. Tuy nhiên, than đá vẫn được dự báo giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng của khu vực.
Than dự kiến sẽ tiếp tục là một phần trong cơ cấu năng lượng của châu Á lâu hơn so với dự đoán trước đây. Nhu cầu trong khu vực được cho là sẽ duy trì ở mức ổn định trong thập kỷ tới, khi sự sụt giảm tiêu thụ tại Trung Quốc được bù đắp bằng sự gia tăng tại Ấn Độ và Đông Nam Á.
Mức tiêu thụ khí đốt dự kiến sẽ chậm lại trong 5-10 năm tới do các quốc gia ưu tiên sử dụng than và năng lượng tái tạo để sản xuất điện, nhưng có thể phục hồi trong dài hạn nhờ nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp. Năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại Ấn Độ và Đông Nam Á, với khoảng 300 tỷ USD đầu tư hàng năm vào năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió dự kiến từ nay đến năm 2040.
Nhiên liệu sinh học có thể thay thế khoảng 90-100 tỷ USD giá trị nhập khẩu nhiên liệu vào năm 2040, tạo tiền đề cho việc giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu trong dài hạn.
Bình luận (0)