Châu Á "căng mình" ứng phó cú sốc năng lượng

VTV.vn - Từ Ấn Độ, Sri Lanka đến Pakistan, các biện pháp khẩn cấp được triển khai nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng.

Xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực chưa từng có lên nguồn năng lượng toàn cầu. Các quốc gia châu Á đang triển khai nhiều biện pháp khác nhau để ứng phó khủng hoảng năng lượng. Một nhà hàng này tại Bengaluru, Ấn Độ đã phải chuyển sang nấu bằng củi vì thiếu khí đốt, khiến doanh thu giảm 70%. Giá bình gas trên thị trường đã lên đến 5.000 rupee (hơn 1,4 triệu đồng).

Là nước nhập khẩu hơn 40% dầu thô và 90% khí đốt từ Trung Đông, Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi các chuyến hàng từ Eo biển Hormuz gần như bị ngừng trệ do chiến sự.

Tại Sri Lanka, nhiên liệu được phân bổ theo hạn mức: ô tô và xe ba bánh 15 lít, xe buýt 60 lít, xe tải 200 lít mỗi tuần, với hệ thống kiểm soát bằng mã QR.

Ông Mohamed Nawaz - Tài xế xe tuktuk cho hay: "Có một số người mua và tích trữ xăng. Hệ thống QR này có tác dụng ngăn điều đó xảy ra".

Trong tình hình hiện nay, Pakistan đang tận dụng các nguồn năng lượng thay thế trong nước, bao gồm thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân, nhằm giảm phụ thuộc vào khí thiên nhiên hoá lỏng nhập khẩu. Khoảng 74% điện năng hiện nay được sản xuất từ nguồn nội địa.

Ông Awais Leghari - Bộ trưởng Năng lượng Pakistan cho hay: "Chúng tôi dự kiến năng lượng nội địa sẽ chiếm hơn 90% trong 6 - 8 năm tới, với nhiều dự án thủy điện và năng lượng tái tạo".

Cuộc khủng hoảng năng lượng đang thử thách khả năng thích ứng của từng quốc gia. Các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng thay thế đến quản lý phân phối đang được triển khai khẩn trương, phản ánh mức độ ảnh hưởng sâu rộng của cuộc khủng hoảng lần này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.