Đồng USD mạnh lên và giá dầu neo cao đang khiến nhiều nền kinh tế châu Á phải tăng cường bảo vệ đồng nội tệ, trong bối cảnh thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.
Hàn Quốc ngày 4/6 cam kết kiềm chế biến động quá mức trên thị trường ngoại hối sau khi đồng won giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ năm 2009. Indonesia cũng đẩy mạnh can thiệp để hỗ trợ đồng rupiah, hiện ở mức thấp kỷ lục.
Trong khi đó, Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng hành động khi đồng yen suy yếu về vùng tỷ giá từng buộc nước này phải can thiệp hồi tháng 4. Thị trường cũng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng này.
Tại Ấn Độ, chính phủ đang xem xét nới lỏng một số quy định đối với trái phiếu nhằm thu hút vốn ngoại, còn Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tiếp tục can thiệp để hạn chế đầu cơ tiền tệ.
Giới phân tích nhận định đồng USD mạnh, giá dầu cao và dòng vốn rút khỏi khu vực đang tạo áp lực ngày càng lớn lên các đồng tiền châu Á.
Đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm
Đồng won của Hàn Quốc ngày 5/6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 17 năm so với đồng USD, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc giữa lúc lo ngại gia tăng về triển vọng địa chính trị tại Trung Đông.
Số liệu trên thị trường giao dịch cho thấy đến 15h30 giờ địa phương, tỷ giá won/USD được giao dịch ở mức 1.539,1 won đổi 1 USD, giảm 9,4 won so với phiên trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 9/3/2009. Trong phiên, đồng won có thời điểm giảm xuống 1.549,1 won/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.
Đồng nội tệ Hàn Quốc suy yếu mạnh dù giới chức nước này trước đó cam kết sẽ triển khai các biện pháp nhằm hạn chế biến động quá mức trên thị trường ngoại hối. Giới phân tích cho rằng áp lực lên đồng won chủ yếu xuất phát từ làn sóng bán tháo cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và nhu cầu gia tăng đối với đồng USD như một tài sản an toàn.
Trong phiên giao dịch cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.500 tỷ won (tương đương 2,3 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc, đánh dấu phiên bán ròng thứ 20 liên tiếp. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm mạnh 5,54%, xuống còn 8.160,59 điểm.
Nhà kinh tế Moon Jeong Hee thuộc ngân hàng KB Kookmin nhận định nhu cầu mạnh đối với đồng USD trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài liên tục rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc là nguyên nhân chính khiến đồng won mất giá mạnh.
Bình luận (0)