Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

VTV.vn - Các nước châu Âu bắt đầu đàm phán với Iran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa gần 3 tháng qua.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Đài Truyền hình nhà nước Iran vào ngày 16/5 cho biết các nước châu Âu đang đàm phán với Iran về việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

"Sau khi các tàu từ các nước Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz, chúng tôi nhận được thông tin hôm nay cho thấy các nước châu Âu cũng đã bắt đầu đàm phán với hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran về việc cấp phép đi qua eo biển này" - Đài Truyền hình nhà nước Iran đưa tin.

Tuy nhiên, truyền thông Iran không nêu cụ thể tên các quốc gia châu Âu tham gia đàm phán với Iran.

Động thái này trên diễn ra trong bối cảnh Iran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan được lưu thông qua eo Hormuz.

Trong những ngày gần đây, Iran đã cho phép hàng chục tàu, bao gồm cả tàu từ Trung Quốc, đi qua eo biển sau khi đạt được thỏa thuận về các nghị định thư quản lý eo biển của Iran - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trong một tuyên bố.

Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Các tàu container neo đậu tại eo biển Hormuz ở ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026 (Ảnh: ISNA News/AP)

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua eo Hormuz từ đêm 13/5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo Hormuz trong những ngày qua, nhưng chưa rõ số lượng tàu cụ thể.

Iran đã phong tỏa phần lớn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ ngày 8/4.

Việc kiểm soát eo biển Hormuz đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu và mang lại cho Tehran đòn bẩy đáng kể, trong khi Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân riêng đối với các cảng của Iran.

Trong thời bình, tuyến hàng hải huyết mạch này chiếm khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển toàn cầu, cùng với các mặt hàng quan trọng khác.





Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.