(Ảnh: Anadolu)
Theo giới chức y tế châu Phi, đợt bùng phát dịch tả cho thấy tình trạng lây truyền nghiêm trọng của căn bệnh này.
Hôm 13/11, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) - một cơ quan y tế công cộng của Liên minh châu Phi - cho biết tính đến nay đã ghi nhận khoảng 300.000 ca mắc bệnh tả được xác nhận và nghi ngờ trong năm 2025. Ngoài ra, CDC châu Phi cũng ghi nhận hơn 7.000 ca tử vong do dịch tả.
Số liệu cho thấy số ca mắc bệnh tả tăng hơn 30% so với tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong năm 2024 (254.075 trường hợp).
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/11 rằng hai quốc gia cụ thể - Angola và Burundi - đã cho thấy thực trạng gia tăng số ca mắc và tử vong do bệnh tả, cũng như sự lây truyền nghiêm trọng của căn bệnh này.
Tính đến nay, Angola đã ghi nhận ít nhất 33.563 ca mắc bệnh tả trong năm 2025, 866 người tử vong. Trong khi đó, Burundi báo cáo ít nhất 2.380 ca mắc và 10 người thiệt mạng.

(Ảnh: allAfrica.com)
Bệnh tả là một bệnh do vi khuẩn gây ra, thường lây lan khi người dân uống nước bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc với nước qua vết thương hở. Trong một số trường hợp, có thể bị nhiễm bệnh khi ăn động vật có vỏ sống. Bệnh không thể lây truyền từ người sang người, vì vậy việc tiếp xúc thông thường với người mắc bệnh không phải là nguy cơ.
Bệnh gây tiêu chảy nặng và mất nước. Nếu không được điều trị, bệnh tả có thể gây tử vong trong vòng vài giờ - ngay cả ở những người trước đây khỏe mạnh.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi đổ lỗi sự gia tăng của dịch bệnh là do việc tiếp cận nước sạch kém và xung đột trên khắp lục địa này. CDC châu Phi thông tin thêm Sudan đã ghi nhận ít nhất 71.728 ca mắc bệnh tả vào năm 2025, 2.012 người tử vong.
Bệnh tả không phải là bệnh mới ở Sudan. Năm 2017, một đợt bùng phát dịch tả trước đó đã khiến ít nhất 700 người thiệt mạng và lây nhiễm cho khoảng 22.000 người trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trong đợt bùng phát gần đây nhất, các quan chức suy đoán rằng nguồn cung cấp nước đã bị ô nhiễm dịch tả do nước lũ hòa lẫn với nước thải.
Bình luận (0)