Người bệnh là nam, 75 tuổi, nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau bụng dữ dội, huyết động không ổn định. Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính (CLVT), các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng kèm khối máu tụ lớn trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động đỏ, khởi động quy trình cấp cứu tối khẩn và huy động nhiều chuyên khoa phối hợp gồm: Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực và Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu.
Trong thời gian ngắn, ekip đã tiến hành phẫu thuật kiểm soát chảy máu và thay đoạn động mạch chủ bụng bị vỡ. Ca mổ diễn ra trong điều kiện khẩn trương, đòi hỏi độ chính xác cao nhằm nhanh chóng ổn định huyết động và giành lại sự sống cho người bệnh.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu. Người bệnh được hỗ trợ thở máy, theo dõi huyết động xâm lấn bằng hệ thống PICCO, lọc máu liên tục điều chỉnh rối loạn kiềm toan và truyền hơn 4.000 ml máu cùng các chế phẩm máu. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, các phương tiện hỗ trợ được giảm dần.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao, đòi hỏi phải cấp cứu khẩn trương với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Thành công của ca bệnh cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa và năng lực làm chủ các kỹ thuật hồi sức, cấp cứu chuyên sâu tại bệnh viện.
Hiện người bệnh đã hồi phục tốt, đủ điều kiện ra viện. Trường hợp này tiếp tục khẳng định vai trò của báo động đỏ nội viện trong xử trí các ca bệnh nặng, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị, mang lại niềm tin cho người dân ngay tại tuyến tỉnh.
Bình luận (0)