Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương
Bé trai người Ghana xuất hiện vàng da ngay sau sinh và tình trạng tiến triển nhanh chỉ sau 20 giờ tuổi. Sau khi điều trị tại bệnh viện địa phương không cải thiện, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng vàng da toàn thân, thiếu máu nặng và có chỉ định thay máu cấp cứu.
Điều đặc biệt là dù mẹ và con đều có nhóm máu O, Rh+, các xét nghiệm chuyên sâu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xác định trẻ mang kháng thể Anti Fy3 - một kháng thể cực hiếm thuộc hệ nhóm máu Duffy. Đây là nguyên nhân khiến hồng cầu của trẻ bị phá hủy nhanh chóng, gây vàng da và thiếu máu nặng.
Do toàn bộ nguồn máu nhóm O sẵn có đều không tương thích, các bác sĩ đã huy động người thân và mở rộng tìm kiếm trong cộng đồng người châu Phi tại Việt Nam. Sau hai ngày chạy đua với thời gian, sàng lọc 25 người hiến máu, ekip đã tìm được hai người có nguồn máu phù hợp để truyền cho bệnh nhi.
Sau truyền máu, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt, giảm vàng da, tỉnh táo, bú tốt và được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Khi tái khám sau 3 tuần, sức khỏe của trẻ ổn định và phát triển tốt.
Theo BS. Vũ Thị Huê, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Anti Fy3 là kháng thể rất hiếm, chủ yếu gặp ở người mang nhóm máu Duffy-null, phổ biến tại người châu Phi nhưng rất hiếm ở châu Á. Hiện chưa có biện pháp dự phòng trong thai kỳ đối với bất đồng hệ Duffy, vì vậy phát hiện sớm và xử trí kịp thời sau sinh có ý nghĩa quyết định.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan khi trẻ sơ sinh bị vàng da. Nếu vàng da xuất hiện sớm, lan nhanh hoặc kèm dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ tổn thương não và các biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)