Khói đen bốc lên từ đám cháy giếng dầu ở tỉnh Trung Java, Indonesia (Ảnh: Kompas)
Vụ cháy giếng dầu xảy ra tại huyện Blora, tỉnh Trung Java, Indonesia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương - một quan chức cứu trợ thiên tai địa phương cho biết hôm 19/8. Khoảng 50 hộ gia đình với 750 nhân khẩu đã được sơ tán khỏi các khu vực đông dân cư lân cận địa điểm xảy ra vụ cháy này.
Bên cạnh đó, một ngôi nhà bị hư hại nặng, trong khi 5 ngôi nhà khác bị thiệt hại ít nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng bởi vụ cháy.
Giếng dầu nói trên - đang được người dân địa phương vận hành và khai thác trái phép - đã bắt đầu bốc cháy vào ngày 17/8 (theo giờ địa phương). Được biết, những giếng dầu cũ này có từ thời thuộc địa Hà Lan, với giếng dầu đầu tiên được khoan vào năm 1893.
Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, người dân sống gần giếng dầu cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi đám cháy bùng lên - ông Agung, thành viên đội phản ứng nhanh thuộc Cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh Trung Java, nói.
Theo ông Agung, cơ quan chức năng sở tại đã huy động 4 máy xúc nhằm sử dụng đất phục vụ việc dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang phải chiến đấu với đám cháy lớn và gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị tới hiện trường vụ cháy do địa hình đồi núi tại đây.

Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy kéo dài vài ngày qua tại một giếng dầu trái phép ở tại huyện Blora, tỉnh Trung Java, Indonesia (Ảnh: Facebook/BNPB)
Trong khi đó, cư dân phải sơ tán đã được chuyển đến những cơ sở trú ẩn tạm thời cũng như các tòa nhà chính quyền địa phương gần đó.
Cộng đồng cư dân tại huyện Blora, tỉnh Trung Java giàu khoáng sản này đã tiếp quản hàng trăm giếng dầu bị các công ty bỏ hoang sau khi chúng không còn phát huy hiệu quả kinh tế. Nhiều giếng dầu được khai thác trái phép với tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo.
Indonesia gần đây đã tiến hành hợp pháp hóa các hoạt động khai thác giếng dầu này. Theo đó, chính quyền nước này đã ban hành quy định vào tháng 6, trong đó cho phép các công ty nhỏ hợp tác với cư dân. Chính sách này nhằm mục đích thúc đẩy sản lượng dầu khai thác tại Indonesia, đồng thời cải thiện các tiêu chuẩn an toàn trong việc vận hành và khai thác giếng dầu, bảo vệ phúc lợi của cộng đồng.

Bình luận (0)