Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), biến đổi khí hậu làm gia tăng nắng nóng và cháy rừng, kéo theo lượng chất ô nhiễm trong không khí tăng cao.
Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp, nắng nóng và cháy rừng còn làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, đe dọa sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Đáng chú ý, tần suất các đợt khói do cháy rừng đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu kể từ đầu những năm 1990, gây thêm gần 100.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2010 - 2018.

(Ảnh chụp màn hình)
Nắng nóng cũng làm gia tăng ozone tầng mặt đất, qua đó làm tăng nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt do các bệnh hô hấp.
WMO kêu gọi các nước tăng cường giám sát chất lượng không khí, đồng thời phối hợp các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với kiểm soát ô nhiễm.
Bình luận (0)