Sự cố gián đoạn tàu cao tốc Shinkansen đã ảnh hưởng đến gần 4.000 hành khách (Ảnh minh họa: Japan News/Yomiuri Shimbun)
Theo JR Central, vụ việc xảy ra tối 15/8, khi một nhân viên soát vé phát hiện mùi khét trong toa tàu đang chạy giữa tỉnh Shiga và Gifu. Khi tàu dừng tại ga Gifu-Hashima, khói bốc lên từ một toa khiến khoảng 250 người phải sơ tán khẩn cấp.
Sự cố buộc nhiều chuyến tàu khác trên tuyến cao tốc Tokaido Shinkansen phải chậm lịch trình, với mức trễ cao nhất lên tới 52 phút, ảnh hưởng đến khoảng 3.800 hành khách.
Theo kết quả kiểm tra, nguyên nhân khói phát ra từ bộ biến tần điều khiển công suất động cơ đặt dưới sàn toa số 9 của đoàn tàu gồm 16 toa. Đây là loại Shinkansen N700S, thế hệ mới vừa được đưa vào khai thác trên tuyến Tokaido từ tháng 6 năm nay.
Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và khống chế đám cháy trong vòng 2 giờ sau đó. JR Central khẳng định sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng để ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai.
Đây là sự cố thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 1 tuần khiến tàu cao tốc Shinkansen bị gián đoạn. Hôm 11/8, Công ty Đường sắt Kyushu (JR Kyushu) thông báo toàn bộ dịch vụ tàu cao tốc Kyushu Shinkansen phải tạm dừng suốt buổi sáng cùng ngày do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực Kyushu và các vùng lân cận, và chỉ được khôi phục sau 15h.
Trước đó, từ chuyến tàu đầu tiên trong ngày, toàn bộ tuyến đường sắt nối ga Hakata (Fukuoka) với ga Kagoshima-Chuo (Kagoshima) đã bị đình chỉ. Việc gián đoạn đã khiến ga Hakata rơi vào tình trạng quá tải, khi hàng nghìn hành khách buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển.
Nhật Bản thường xuyên đối mặt với mưa lớn trong mùa hè, gây lũ lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường sắt - vốn là phương tiện đi lại trọng yếu tại nước này. Việc khôi phục nhanh chóng các tuyến Shinkansen được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại và bất tiện cho người dân cũng như du khách.
Bình luận (0)