Một số hộ dân chung cư Hòa Bình Green City, thuộc phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội phản ánh về tình trạng có chỉ số nước sinh hoạt cao bất thường diễn ra nhiều năm qua. Có những hộ thường phải trả hơn triệu tiền nước mỗi tháng, dù chỉ có 3-4 người sử dụng.

Nước vo gạo xong được chắt riêng để dành cho tưới cây. Nước rửa rau được giữ lại để dành dội nhà vệ sinh. Tráng xong quần áo, lại tiết kiệm để dội bồn cầu. Dù đã tiết giảm sử dụng nước đến tối đa nhưng bà Thanh cho biết, chỉ số nước sử dụng của gia đình vẫn cao bất thường, gấp 3 lần khu nhà cũ bà từng ở trước đây.
''Ở nhà cũ chúng tôi sinh hoạt 3 người, nhiều nhất 1 tháng là 12m3 nước mà giặt máy thoải mái, kể cả đi vệ sinh chúng tôi xả vô tư, mà bây giờ về đây cộng vào 3 người tháng nào cũng gần 30m3 nước'', bà Nguyễn Thị Thanh, tòa B2, Chung cư Hòa Bình Green City, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội cho biết.

Khóa các van nước bồn cầu là thao tác quen thuộc của chị Nguyễn Minh Nguyệt để ngăn tình trạng nước rò rỉ. Nước rửa rau, giặt quần áo, rồi cả lau nhà, cũng được tái sử dụng cho việc rửa nhà vệ sinh, dội bồn cầu. Nhà có 3 mẹ con sử dụng chủ yếu, nhưng tiền nước toàn 800.000 - 900.000 đồng thậm chí có tháng lên tới hơn 1,1 triệu đồng.
Chị Nguyệt cho hay: ''Quá bất thường vì kỹ thuật giải thích với tôi là do rò rỉ, nhưng với điều kiện phải mở nhưng nhà tôi khóa van suốt ngày, mẹ con đi ra khỏi nhà là khóa van nước thì làm sao mà rò rỉ được, buổi đêm trước khi đi ngủ cũng khóa thì không hiểu nước đi đâu, thực sự cũng không biết nước bốc hơi đi kiểu gì''.
Theo ông Quỳnh, năm 2024, có 45 hộ cùng đứng lên phản ánh sự bất thường về chỉ số đo của công tơ nước. Sau đó, đơn vị kiểm định độc lập đã vào kiểm tra 12 đồng hồ nước của cư dân thì có 10 đồng hồ không đạt yêu cầu kỹ thuật. Đồng hồ nhà ông Quỳnh sai số tới gần 32%. Một đồng hồ không đo được do gãy kim từ bao giờ không rõ. Sau đó, ban quản lý đã phải thay đồng hồ mới cho nhà ông Quỳnh, tiền nước giảm từ 500.000 đồng xuống còn 200.000 đồng/tháng.
Đại diện UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, đã tổ chức các buổi làm việc với các bên để tìm hướng giải quyết vấn đề này cho người dân.
Theo Ban quản lý tòa nhà Hòa Bình Green City, 10 năm nay, chủ đầu tư là công ty TNHH Hòa Bình vẫn đang phải bù chênh lệch tiền nước do tiền thu của người dân không đủ đóng cho xí nghiệp nước sạch Hai Bà Trưng. Nhưng theo người dân, thông tin này chưa lý giải thỏa đáng cho việc chỉ số nước cao bất thường cá biệt ở một số hộ dân ở tòa B. Người dân mong muốn các bên liên quan có biện pháp để tìm ra nguyên nhân tận gốc vấn đề này.
Bình luận (0)