Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng

Công an nhiều địa phương liên tiếp bóc gỡ các đường dây thuốc giả hoạt động tinh vi, lợi dụng tâm lý chữa bệnh nhanh để lừa đảo, khiến nhiều người “tiền mất, tật mang”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an trên cả nước liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài.

Các đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để quảng cáo các loại “thần dược”, “bài thuốc gia truyền” trên mạng xã hội, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đánh sập đường dây lừa đảo ''Hoàng Minh Đường'' chuyên bán "bài thuốc gia truyền 3 đời"

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, cùng 10 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng này cầm đầu đường dây hoạt động dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về “bài thuốc gia truyền 3 đời” chữa bệnh xương khớp.

Theo điều tra, Hoàng Văn Toàn từng tham gia khóa học online về y học cổ truyền. Sau đó, Toàn tự phối các loại thảo dược không rõ nguồn gốc, đặt tên sản phẩm là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 1.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ.

Dù biết sản phẩm chưa được cấp phép và không phải bài thuốc gia truyền, các đối tượng vẫn quảng cáo có khả năng chữa khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp.

Để sản xuất thuốc, Toàn thu mua thân, lá, vỏ cây từ người dân, mang về băm nhỏ, xay nghiền rồi đóng túi. Nhóm này còn cắt ghép hình ảnh từ những kênh truyền hình trong nước, "mượn danh" các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các fanpage trên nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo dựng lòng tin cho những người bệnh.

Nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp biến chứng nguy hiểm. Khi bệnh nhân phản hồi thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng tự ý gửi kèm thuốc tây (Tetracyclin) để khách hàng tự điều trị tác dụng phụ, bất chấp nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỉ đồng.

Triệt phá xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giả thu lợi hàng chục tỷ

Cũng tại Thanh Hóa, Công an tỉnh này cũng triệt phá chuyên án 868T, bóc gỡ hai đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. 

Các đối tượng thuê nhà xưởng ở khu vực hẻo lánh, đầu tư máy móc để sản xuất các loại sản phẩm như viên trắng da, collagen, DHA, thuốc xương khớp… rồi bán trên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi, quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp, người bán không để thông tin hoặc mờ một phần thông tin về kho hàng gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu người tiêu dùng.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 2.

Các loại thuốc, thực phẩm chức năng do các đối tượng sản xuất thu giữ được.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm chức năng (trong đó có 2.920 hộp thuốc, thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc, thực phẩm các loại bán thành phẩm); thu giữ 1.120 kg viên nén (khoảng hơn 2,5 triệu viên nén các loại) là nguyên liệu gia công; hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác các loại; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác...

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 3.

Phương tiện, máy móc các dối tượng dùng để sản xuất thuốc giả.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 4.

Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm được làm rất sơ sài.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu được số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, đường dây sản xuất đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỉ đồng.

 Phát hiện đường dây trộn tân dược vào “thuốc đông y”

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 23/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993) về hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã tự sản xuất nhiều loại “thuốc đông y”, sau đó in bao bì giả mạo nguồn gốc Singapore, Trung Quốc hoặc Hồng Kông để tạo vỏ bọc hàng nhập khẩu.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 5.

Tang vật thu giữ.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 6.

Hiện trường bên trong nơi các đối tượng trộn hóa chất vào "thuốc đông y".

Đáng chú ý, các sản phẩm này được trộn hoạt chất betamethasone – một loại thuốc tân dược chống viêm, giảm đau – nhằm tạo cảm giác hiệu quả nhanh cho người sử dụng.

Khám xét các cơ sở liên quan, công an thu giữ hơn 13.000 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tem nhãn phục vụ sản xuất.

Hơn 2 tấn thuốc đông y giả bị phát hiện tại Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn xã Đức Minh và xã Can Lộc. Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số lượng lớn.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 7.

Các sản phẩm được rao bán trên mạng với tên Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh.

Cơ quan Công an xác định cơ sở đầu tiên do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972, trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức, cấu kết với Trần Văn Hợp (sinh năm 1997, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Từ đầu năm 2023 đến nay, Lam và Hợp mua sắm công cụ, nguyên liệu để tổ chức sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” tại nhà riêng.

Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm. Để tạo tác dụng “ăn ngon, ngủ sâu, tăng cân nhanh”, Lam và Hợp liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) mua số lượng lớn thuốc tân dược gồm Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol và Cinarizin.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 8.

Các đối tượng đang trực tiếp trộn phụ gia và thuốc tân dược, vo viên, đóng gói thuốc giả chuẩn bị đưa ra thị trường.

Chiêu trò sản xuất thuốc giả: Trộn tân dược, gắn mác “đông y gia truyền” để bán trên mạng- Ảnh 9.

Các thành phẩm thuốc đông y được đóng hộp nhưng chưa kịp dán nhãn mác, thu giữ tại cơ sở sản xuất.

Đồng thời, các đối tượng thuê nhiều nhân công tại địa phương trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả. Sản phẩm sau khi hoàn thiện được dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, kèm theo thông tin về thành phần, công dụng không đúng sự thật, rồi quảng cáo và bán ra thị trường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất gồm: mật mía, bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng chục nghìn hộp nhựa dùng để đóng gói sản phẩm, cùng nhiều máy móc, công cụ, thiết bị phục vụ việc trộn, vo viên, sấy, đóng gói thuốc giả.

Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm không chứa thành phần thảo dược như quảng cáo và có chứa chất không được phép sử dụng.

Theo cơ quan công an, nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng giả trong các đường dây trên chứa hoạt chất nguy hiểm, thậm chí có chất cấm như sibutramine – có thể gây đột quỵ và suy tim.

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, livestream bán hàng, gắn mác “hàng xách tay”, “thuốc gia truyền” hoặc tung ra chương trình khuyến mãi lớn để thu hút người mua.

Người dân cần phải tỉnh táo khi mua các loại thuốc, cũng như các loại thực phẩm chức năng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài; cần hết sức thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.