Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền tiếp tục thất bại trong cuộc bầu cử cấp bang quan trọng vào cuối tuần qua. Trong khi đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) giành chiến thắng lớn với tỷ lệ ủng hộ tăng mạnh, khẳng định vị thế dẫn đầu tại khu vực miền Đông.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phải hủy lịch trình tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để giải quyết hậu quả của cuộc bầu cử.
Một trong những nguyên nhân khiến đảng cầm quyền mất phiếu là khoảng cách ngày càng lớn giữa những chương trình cải cách được Berlin công bố và những gì người dân cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Giá thực phẩm và năng lượng cao, thu nhập không theo kịp chi phí sinh hoạt, cùng những lo ngại về việc làm và tương lai của doanh nghiệp đang trực tiếp tác động tới lựa chọn của cử tri.
“Mọi thứ đều ngày càng đắt đỏ. Chỉ cần nhìn vào giá mù tạt, bơ hay bánh mì. Tôi chỉ vừa đủ sống với mức lương nhỉnh hơn lương tối thiểu và như vậy vẫn chưa đủ”, cử tri Philipp Eckardt tại bang Sachsen-Anhalt chia sẻ.

(Ảnh chụp màn hình)
Đảng AfD đã tận dụng những bất mãn này để nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực cho các vấn đề trong nước, siết nhập cư và phản đối việc Đức chi quá nhiều nguồn lực tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong khi đó, Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz tiếp tục đặt trọng tâm vào cải cách, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cho thấy cử tri đang đòi hỏi những chuyển biến cụ thể và nhanh hơn.
“Chúng ta đang chứng kiến một bộ máy nhà nước quá phức tạp. Nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi sâu sắc. Cách ứng xử trong xã hội cũng trở nên gay gắt hơn và ít tinh thần hòa giải hơn. Cuối cùng, niềm tin vào các thể chế của đất nước đang suy giảm và còn bị các đảng cực đoan ở cả cánh tả và cánh hữu chủ động làm xói mòn”, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết.
Kết quả các cuộc bầu cử cấp bang đang tạo thêm sức ép lên Chính phủ Đức. Thách thức lúc này không chỉ là thúc đẩy cải cách mà còn phải sớm tạo ra những chuyển biến về tăng trưởng, việc làm và đời sống mà cử tri có thể cảm nhận được.
Bình luận (0)