Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ngày 29/1/2026. (Ảnh: CNP/Bloomberg)
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính sách mở rộng cho phép cơ quan này từ chối cấp thị thực đối với những người cố ý hành động vì lợi ích của các quốc gia bị xem là đối địch với Washington, với mục đích làm suy giảm lợi ích của Mỹ trong khu vực. Động thái này được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược An ninh Quốc gia của chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó nhấn mạnh việc ngăn chặn các thế lực đối địch kiểm soát tài sản quan trọng hoặc đe dọa an ninh, thịnh vượng của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính sách mới áp dụng đối với công dân các quốc gia trong khu vực Tây Bán cầu, nếu những người này khi hoạt động tại khu vực đã "chỉ đạo, tài trợ hoặc hỗ trợ đáng kể" cho các hoạt động bị coi là gây phương hại đến lợi ích của Mỹ. Các hành vi bị liệt kê bao gồm hỗ trợ các thế lực đối địch tiếp cận hoặc kiểm soát tài sản chiến lược, làm suy yếu an ninh khu vực, gây tổn hại lợi ích kinh tế của Mỹ hoặc tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy giảm chủ quyền và sự ổn định của các quốc gia trong khu vực.
Đáng chú ý, chính sách cũng mở rộng đối tượng áp dụng sang các thành viên gia đình trực hệ của những cá nhân bị hạn chế thị thực, theo đó những người này "thường sẽ không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ".
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã áp dụng biện pháp hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân trong khu vực Tây Bán cầu theo khuôn khổ chính sách này, đồng thời khẳng định Washington sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, củng cố vai trò lãnh đạo và thúc đẩy sự ổn định, thịnh vượng trong khu vực.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời gian qua liên tiếp triển khai các biện pháp siết chặt chính sách thị thực và nhập cư, bao gồm việc hạn chế cấp thị thực đối với công dân từ hàng chục quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích, trong đó có các tổ chức bảo vệ quyền dân sự, bày tỏ lo ngại rằng phạm vi định nghĩa rộng về các hành vi bị coi là "đối địch" có thể dẫn đến thiếu minh bạch trong việc xác định đối tượng và đặt ra câu hỏi về các cơ chế bảo đảm quy trình pháp lý công bằng.
Việc Mỹ mở rộng chính sách hạn chế thị thực phản ánh xu hướng gia tăng các biện pháp kiểm soát an ninh và cạnh tranh địa chính trị trong khu vực, đồng thời có thể tác động đến quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia tại Tây Bán cầu trong thời gian tới.
Bình luận (0)