Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả trong dịp Tết Ất Mùi

PV-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 09:00 GMT+7

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, vấn nạn buôn lậu và hàng giả luôn là những vấn đề gây nhức nhối. Đây cũng là chủ đề được bàn luận trong chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống.

Thông thường, khoảng một tháng trước dịp Tết Nguyên Đán, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại lại có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, chưa năm nào, công tác chống buôn lậu lại được đẩy mạnh như thời gian qua. Lực lượng 389 đã và đang xoay chuyển tình hình vốn lâu nay rất nóng bỏng và nhiều hiểm nguy này. Chống buôn lậu và gian lậu thương mại không chỉ đơn giản là trả lại sự công bằng, bảo vệ cho hàng hóa sản xuất trong nước mà còn góp phần tăng thu ngân sách.

Sớm ban hành và thực hiện chương trình quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 25 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi đang là những vấn đề được Chính phủ và nhân dân quan tâm trong những ngày đầu năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước