Tăng lãi suất huy động: DN lo ngại về một cuộc đua tăng lãi suất mới

PV-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 15:33 GMT+7

VTV.vn - "Áp lực lãi suất tăng trở lại" là chủ đề được thảo luận trong chương trình "Chính sách kinh tế và cuộc sống" tuần này.

Sau đợt giảm lãi suất huy động vào đầu năm 2015, hiện nay, các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng lãi suất huy động trở lại.

Cụ thể, nếu trước đây, lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng chỉ huy động quanh mức 5%/năm thì hiện nay, nhiều ngân hàng nâng lên mức kịch trần 7%/năm. Trong khi đó, nếu trước đây lãi suất các kỳ hạn dài chỉ khoảng 6%/năm thì hiện nay, có ngân hàng tăng lên đến 9%/ năm.

Thực tế này cho thấy phần nào nhu cầu về vốn cũng đang tăng lên khiến các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, để thu hút thêm nguồn vốn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lo ngại rằng, liệu đợt tăng lãi suất này có mở màn cho một cuộc đua tăng lãi suất như đã từng xảy ra giữa các ngân hàng thương mại và hệ quả của việc tăng lãi suất có trở thành gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước