Tăng trưởng tín dụng năm 2015 có thể đạt mức 17%

PV-Chủ nhật, ngày 06/12/2015 16:13 GMT+7

VTV.vn - "Tăng trưởng tín dụng đã thực chất hơn" là chủ đề chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, 11 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,5 - 15% và dự báo cả năm có khả năng tăng trên 17%. Như vậy, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng gần như đã hoàn thành.

Dòng vốn tín dụng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước lên mức 6,5%. Thời kỳ 2006 - 2010, tín dụng liên tục tăng với mức 30% nhưng tăng trưởng GDP thời kỳ này chỉ đạt quanh mức 7%. Như vậy, có thể thấy, hiện tốc độ bơm vốn ngân hàng ra nền kinh tế đã giảm 1/2 so với thời kỳ trước nhưng đổi lại, mức tăng trưởng GDP vẫn được duy trì.

Không những vậy, tiền vốn ngân hàng đưa ra đã chảy vào khu vực sản xuất, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng thực chất và bền vững hơn so với chảy vào các lĩnh vực dễ gây bong bóng như bất động sản, thị trường chứng khoán, cổ phiếu như trước kia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước