21 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:22 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Các tác phẩm đã phản ánh sinh động những tấm gương người thật, việc thật "bình dị mà cao quý" là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thương binh, cựu chiến binh, giáo viên...

Ngày 8/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 14 và phát động Cuộc thi viết lần thứ 15 năm 2023 - 2024 với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình".

Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 14 được phát động từ tháng 6/2022 đến hết tháng 4/2023. Các tác phẩm dự thi và đoạt giải lần này viết về tấm gương trong phong trào đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Khắc họa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước