3 sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VTV News-Thứ năm, ngày 13/10/2022 20:59 GMT+7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều tối 13/10, ba sĩ quan công an nhân dân đầu tiên sẽ chính thức lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị 3 sĩ quan được giao nhiệm vụ lần này đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan Quân đội tại Phái bộ Nam Sudan; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việc Bộ Công an cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại an ninh, khẳng định quan điểm nhất quán, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ đã báo cáo quá trình chuẩn bị và cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. 

3 sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, năm 2022, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an; Ban Chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ (Đề án 05) chuẩn bị lực lượng; đã phối hợp với LHQ, các đối tác nước ngoài và đặc biệt có sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình - Bộ Quốc phòng, tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình LHQ.

Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được LHQ kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (một sĩ quan trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở LHQ, 7 sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan).

Ngày 12/8, Bộ Công an đã tổ chức buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở LHQ và ra mắt Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình.

Ngày 22/9, Chủ tịch nước đã ký Quyết định về việc cử 3 sĩ quan Công an là Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS).

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để 3 sĩ quan sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ vào ngày 13/10.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Công an nhân dân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan; đồng thời, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 sĩ quan này.

3 sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc Bộ Công an chính thức cử 3 sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan là một dấu mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác, phát triển toàn diện; khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an Việt Nam; khẳng định sĩ quan Công an Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế trong môi trường đa phương, đa quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Lãnh đạo Bộ Công an xác định cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần hiện thực hóa cam kết của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; góp phần nâng cao vị thế, uy tín đất nước, trong đó có sự đóng góp của Bộ Công an trên trường quốc tế.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các sĩ quan phải xác định tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ là vinh dự, tự hào đối với mỗi cá nhân, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng, đóng góp vào duy trì nền hòa bình, an ninh thế giới và khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu 3 sĩ quan chấp hành nghiêm các quy định của LHQ, nước sở tại khi thực hiện nhiệm vụ được giao; các quy định của Bộ Công an khi hoạt động tại nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan; đồng thời giữ gìn giữ đoàn kết nội bộ; phối hợp với đồng nghiệp quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, các sĩ quan khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được LHQ và Bộ Công an giao; chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đối với các lực lượng của Việt Nam khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước