40 năm thành lập vùng 4 Hải quân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/10/2015 16:34 GMT+7

Trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: qdnd.vn)

VTV.vn - Sáng nay (26/10), tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ngày 26/10/1975, Bộ Quốc Phòng ra quyết định thành lập Vùng 4 Duyên Hải, trực thuộc Bộ Tư Lệnh Hải quân, với nhiệm vụ là trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo mà trọng điểm là bảo vệ, giữ vững chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 3 năm sau, Bộ Quốc phòng quyết định sáp nhập Sư đoàn 402 vào Vùng 4 Duyên Hải và lấy phiên hiệu đơn vị Vùng 4 Hải quân.

Trải qua 40 năm, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quần đảo Trường Sa; bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ liên hợp quân sự Cam Ranh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải Quân còn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nhân dịp này, cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước