5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 30/08/2021 17:10 GMT+7

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

VTV.vn - Sáng 30/8, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng 5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ công bố. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân là lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị (nay là Thứ trưởng bộ Quốc phòng), gồm các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được trao tặng phần thưởng cao quý; khẳng định phần thưởng là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng 30/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2021.

5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong tháng 8/2021, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội; tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong phòng, chống dịch COVID-19; triển khai huấn luyện, diễn tập giai đoạn 2 cho các đối tượng và tổ chức huấn luyện, chỉ đạo các đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2021 chặt chẽ, chất lượng, phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

5 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, biểu dương các cơ quan, đơn vị toàn quân đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tháng 9, cụ thể là: Tiếp tục chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ hiệu quả các địa phương, trọng tâm là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động xây dựng các đề án, rà soát, thẩm định, hoàn chỉnh các văn kiện tác chiến; điều chỉnh chương trình, kế hoạch và triển khai huấn luyện, đào tạo, diễn tập phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên từng địa bàn; tổ chức tốt nhiệm vụ đăng cai cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Army Games 2021 và chỉ đạo các đội tuyển tham gia thi đấu tại các nước đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, trong đó chú trọng chỉ đạo các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm và lực lượng quân y tăng cường hỗ trợ các địa phương lấy mẫu xét nghiệm SARS-VoV-2 và điều trị bệnh nhân COVID-19; tổ chức tốt công tác vận chuyển trang bị y tế, vắc-xin phòng, chống COVID-19, hàng hóa, nông sản giúp các địa phương. Các học viện, nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước