75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

75 năm các thế hệ tiếp nối, kế thừa, xây dựng nền móng cho đất nước

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/08/2020 22:03 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn - Gần 75 năm qua, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc.

Sáng nay (19/8), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Tại sự kiện, các đại biểu khẳng định Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân, là bài học về xây dựng chính quyền, nắm bắt thời cơ cách mạng. Tiếp nối thành công của Cách mạng Tháng Tám, Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc. Đất nước hòa bình, Việt Nam đã trở thành một nước có kinh tế phát triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Ra đời trong đấu tranh cách mạng, Quốc hội Việt Nam là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Quốc hội cũng đã luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

75 năm các thế hệ tiếp nối, kế thừa, xây dựng nền móng cho đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ trao tặng Huân chương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vì những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Các lãnh đạo Quốc hội cũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 11 cá nhân trong dịp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hoạt động của Quốc hội trong 75 năm qua được nhiều thế hệ tiếp nối, kế thừa để xây dựng nền móng cho đất nước, cho nền dân chủ và hoạt động của Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước