ASEAN+3 biến khủng hoảng thành cơ hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2020 20:14 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 21 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, chủ đề Năm ASEAN 2020 (Gắn kết, chủ động thích ứng) cũng có nghĩa các nước sẽ cùng nhau đối mặt với thử thách.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) và các hội nghị liên quan, chiều 9/9, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 21 diễn ra theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định giờ là thời điểm để các nước bước đi cùng nhau, đối phó với đại dịch, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch COVID-19 hồi tháng 4 đã thể hiện ý chí hợp tác chính trị ở mức cao nhất. Hội nghị ngày hôm nay tiếp tục là diễn đàn để đạt được đồng thuận trong các biện pháp kiểm soát dịch hiệu quả, tăng cường lòng tin trong khôi phục kinh tế.

Cơ chế ASEAN+3 được hình thành năm 1997 khi khu vực đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh nghiệm từ đó đến nay đã cho thấy: Các quốc gia thành viên ASEAN cùng 3 đối tác Đông Bắc Á đã biến những khủng hoảng thành cơ hội để phát triển.

ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng vượt qua khó khăn ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh cùng vượt qua khó khăn

VTV.vn - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước