Bảo đảm an ninh quốc phòng là nền tảng để phát triển

Quang Hiệu, Việt Anh, Chí Thành-Thứ tư, ngày 27/09/2023 19:57 GMT+7

VTV.vn - Chiều 27/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và cải cách tư pháp.

Bảo đảm an ninh quốc phòng là nền tảng để phát triển - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Những năm qua, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và biên giới tại Bình Phước được giữ ổn định, tỉnh chủ động nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các nhu cầu tôn giáo chính đáng hợp pháp được giải quyết kịp thời. Các hoạt động đối ngoại cũng được quan tâm, phối hợp với 3 tỉnh tiếp giáp Campuchia để kiểm soát biên giới, ngăn chặn tội phạm và các vụ vượt biên trái phép.

Bình Phước cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới, công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực có nhiều tiến bộ, đặc biệt là các vụ án điểm được xét xử linh hoạt, phù hợp, đến nay chưa phát hiện án oan sai hay bức cung, nhục hình trên địa bàn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả tỉnh Bình Phước đã đạt được, bởi cách đây 26 năm khi được tách ra từ tỉnh Sông Bé, Bình Phước gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh các thành tựu về kinh tế, tỉnh đã kiểm soát, không để hình thành các điểm nóng phức tạp, giữ vững trật tự an toàn xã hội, làm nền tảng vững chắc cho phát triển.

Bảo đảm an ninh quốc phòng là nền tảng để phát triển - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến nhanh chóng, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, với một tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng và 41 dân tộc anh em cùng sinh sống như Bình Phước, Chủ tịch nước đề nghị phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gắn chặt bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng lưu ý tỉnh Bình Phước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ biên giới, nhất là xây dựng lực lượng dân quân ở những địa bàn trọng điểm, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác với nước bạn Campuchia.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bình Phước thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh với các hoạt động cài cắm nội gián và ngăn chặn kịp thời các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Đối với công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tỉnh cần quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án, bởi Tòa án là trung tâm của quá trình cải cách tư pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước