Bế mạc Đại hội Đảng bộ tại một số tỉnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/10/2020 18:31 GMT+7

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (28/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ một số tỉnh đã bế mạc, đề ra nhiều quyết sách cho sự phát triển của các địa phương trong nhiệm kỳ mới.

* Tại phiên bế mạc chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã thông qua Nghị quyết phấn đấu tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ mới đạt trên 8%/năm; Đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; Đại hội cũng đề ra quyết tâm đến hết năm 2024, hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 để tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới; Đồng chí Lại Xuân Môn, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao bằng nhiệm kỳ mới

* Còn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, các đại biểu cũng đã thống nhất cao với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường thu hút đầu tư để phát triển du lịch và công nghiệp, đưa hai lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tại một số tỉnh - Ảnh 1.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 47 đồng chí. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa mới.

* Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, với sự nhất trí cao, Đại hội đã thông qua nghị quyết xác định tập trung thực hiện đột phá về cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Bùi Minh Châu tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới

* Cũng trong chiều nay, với sự đồng thuận cao, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thông qua nghị quyết, phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã bầu 65 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ mới.

* Trong chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cũng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đề ra mục tiêu đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của khu vực và cả nước; Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 47 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

* Với sự nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã thông qua 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực để xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển. Trước đó, Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước