Nhiều tỉnh bế mạc Đại hội Đảng bộ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 08:23 GMT+7

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

VTV.vn - Hôm nay (16/10), Đại hội Đảng bộ các tỉnh Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Đắk Nông đã tiến hành phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã thông qua Nghị quyết xác định tiếp tục thực hiện đột phá về Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số và phát triển du lịch, dịch vụ tạo đà cho sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thông qua Nghị quyết xác định "Bốn trụ cột - Ba nền tảng" làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn ‎mới. Đại hội cũng chủ trương huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu kinh tế, hạ tầng số, hạ tầng đô thị, nước sạch. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 53 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Tại phiên bế mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng trị đã thông qua Nghị quyết trong xác định thúc đẩy triển kinh tế địa phương trên 03 trụ cột chính, đó là công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Trước đó, Đại hội cũng đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị nhiệm mới.

Trước đó vào sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng đã đề quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển kinh tế biển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%/năm trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 49 đồng chí. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa 16 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Cũng trong sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định thông qua Nghị quyết xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá, quyết tâm triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19 ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới. Bình Định cũng đề quyết tâm phấn đấu trở thành địa phương có thể tự cân đối ngân sách trong nhiệm kỳ này. Trước đó, Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được tín nhiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Còn tại phiên bế mạc chiều này, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 cũng đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới phấn đấu đưa Lâm Đồng phát triển nhanh toàn diện và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển mạnh toàn diện của cả nước. Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa mới gồm 51 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 11.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cũng đã đề ra quyết trâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi tiềm năng, phấn đấu đưa Đăk Nông trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. Đại hội đã bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước