Bệnh viện Nhân dân 115 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/01/2021 18:52 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 13/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng Bệnh viện Nhân dân 115.

Đây là một trong những "điểm sáng" của ngành y tế thành phố với nhiều chuyên khoa sâu, góp công lớn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân không chỉ của TP Hồ Chí Minh mà của cả khu vực phía Nam.

Thành lập năm 1989 với tiền thân là Viện Quân y 115, từ chỗ chỉ có 200 giường bệnh, 200 nhân viên y tế với trang thiết bị thô sơ, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Nhân dân 115 đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối Trung ương với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao. Năm vừa qua, bệnh viên đạt được 7 kỷ lục Việt Nam và 3 kỷ lục châu Á trong các lĩnh vực: đột quỵ não, phẫu thuật thần kinh sọ não, ghép thận, điều trị nam khoa.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Tiến sĩ, bác sĩ Phan Văn Báu, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115.

Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

VTV.vn - Chiều 12/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" giai đoạn 2009-2019 cho Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước